Với khuôn mặt bầu bĩnh và chỉ cao 1,15m, Zeng Yushan (20 tuổi) tới từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trông không khác gì một đứa bé lên 5.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Trong đoạn phỏng vấn được chiếu trên đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, một bác sỹ cho biết nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ này dường như liên quan tới việc cắt bỏ một khối u tuyến yên khi Zeng 9 tuổi.

Tuyến yên, điều chỉnh lượng hoóc-môn trong cơ thể, đã bị ảnh hưởng bởi ca phẫu thuật.

Mặc dù bác sỹ giải thích rằng tình trạng của Zeng có thể được khắc phục bằng liệu pháp tăng hoóc-môn sau phẫu thuật nhưng cha của cô không đủ khả năng để chi trả cho phương pháp điều trị này.

Các bác sỹ cũng nói thêm rằng Zeng đã ngừng phát triển về thể chất và tinh thần sau 10 tuổi.

{keywords}
{keywords}

Các bức ảnh của Zeng như một em bé 5 tuổi cho thấy cô phát triển bình thường trước khi bị ảnh hưởng bởi khối u não.

Cô sống trong một căn nhà tồi tàn với cha mình và dựa vào trợ cấp xã hội cho tới khi ông qua đời vì bệnh tim vào năm 2013.

Một cặp vợ chồng họ hàng tốt bụng đã đưa Zeng về chăm sóc nhưng họ cũng không có đủ khả năng để chi trả cho chi phí chữa bệnh của cô.

Trong một chương trình của đài truyền hình Liêu Ninh, cặp vợ chồng này đã chia sẻ mối băn khoăn về tương lai của người cháu bệnh tật.

Zeng hy vọng sẽ được tới trường và có thể giúp đỡ người thân của mình.

Sầm Hoa