Giám đốc Sở Y tế thành phố Springfield- Hạt Greene Clay Goddard nói rằng số người có nguy cơ phơi nhiễm Covid-19 gồm có 84 khách hàng của tiệm cắt tóc Great Clips và bảy nhân viên làm việc tại đó.

Tuy nhiên ông Goddard không tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của thợ cắt tóc nhiễm bệnh, theo NBC.

Dù chưa có ca dương tính Sars-CoV-2 nào liên quan đến thợ cắt tóc trên được xác nhận, nhưng ông Goddard nhận định hạt Greene vẫn đang đối mặt với “rất nhiều ca bệnh”.

{keywords}
Nơi thợ cắt tóc nhiễm Covid-19 làm việc. Ảnh: Google

Tất cả những người dân từng cắt tóc tại tiệm trên thời gian gần đây đều sẽ được đề nghị thực hiện xét nghiệm.

“Tin tốt là các khách hàng và nhân viên tạo mẫu tóc đều đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Nếu có nhiều trường hợp tương tự, thì sẽ khiến khả năng điều trị bệnh nhân của hệ thống y tế thành phố Springfield nhanh chóng giảm sút”, ông Goddard nói hôm 22/5.

Theo NBC, nhà tạo mẫu tóc nhiễm bệnh trên được cho là đã dương tính với virus Sars-CoV-2 khi đi đến một thành phố khác của bang Missouri.

Tuấn Trần