“Gần như chắc chắn nó được Iran hậu thuẫn”, vị Hoàng tử cho biết. “Chúng tôi đang cố gắng không phản ứng quá nhanh… Chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác tại Mỹ, Anh, và Liên Hợp Quốc, và bất cứ ai khác muốn tham gia, để giúp chúng tôi giải quyết hậu quả, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, vụ tấn công bắt nguồn từ đâu”.

{keywords}
Khói toả ra từ một nhà máy dầu của tập đoàn Aramco tại Abqaiq, Ảrập Xêút hôm 14/9

Trước đó, phong trào Houthi của Yemen đã nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công. Theo một tuyên bố của Houthi, nhóm này đã phóng 10 máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu ở Abqaiq và Khurais. Tuyên bố cũng cho biết các cuộc tấn công sẽ không dừng lại cho đến khi Ảrập Xêút đình chỉ các hoạt động quân sự ở Yemen.

Tuy nhiên, Mỹ đã buộc tội Iran đứng sau các vụ tấn công. Tehran đã bác bỏ mọi cáo buộc. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amirr Hatami khẳng định: “Khá rõ ràng, đây là một cuộc xung đột vũ trang giữa hai quốc gia. Yemen là một trong hai phe, chính họ đã nói là họ làm”, hãng tin ISNA trích lời Bộ trưởng cho biết.

Anh Thư