Kết quả khảo sát cho thấy, 89% số người được hỏi cho biết họ coi Trung Quốc là một đối thủ hơn là đối tác, cũng như ủng hộ lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh trong lĩnh vực kinh tế và một số vấn đề khác. Họ cũng ủng hộ việc giới hạn số lượng sinh viên Trung Quốc tới Mỹ du học.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng chỉ ra sự chia rẽ đảng phái ở Mỹ về những vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Các đảng viên Cộng hòa miêu tả Bắc Kinh là đối thủ và liệt kê ra hàng loạt vấn đề nhức nhối trong quan hệ song phương. Trong khi đó, những người thuộc phe Dân chủ thì lại nói rằng họ ủng hộ phe Cộng hòa chỉ về những vấn đề liên quan đến quyền con người.

Bản khảo sát trên được Trung tâm nghiên cứu Pew đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 3/3 nói quan hệ giữa nước này với Trung Quốc là “phép thử địa chính trị lớn nhất” trong thế kỷ 21, khi ông cho rằng Trung Quốc là nước duy nhất có thể gây ra “thách thức nghiêm trọng cho sự ổn định và cởi mở của hệ thống quốc tế”.

Tuấn Trần

Yếu tố có thể đẩy Mỹ và Trung Quốc vào chiến tranh nóng hoặc lạnh

Yếu tố có thể đẩy Mỹ và Trung Quốc vào chiến tranh nóng hoặc lạnh

Mỹ và Trung Quốc phải tránh được những mối lo sợ bị phóng đại mà có thể sẽ làm bùng nổ một cuộc chiến tranh nóng hoặc lạnh mới.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là 'phép thử địa chính trị lớn nhất thế kỷ 21'

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là 'phép thử địa chính trị lớn nhất thế kỷ 21'

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 3/3 nói quan hệ giữa nước này với Trung Quốc là “phép thử địa chính trị lớn nhất” trong thế kỷ 21.