Chỉ riêng trong ngày 15/4 đã xảy ra 472 vụ tai nạn trên khắp cả nước Thái Lan, cướp đi sinh mạng của 54 người và khiến 494 người bị thương. Nơi xảy ra nhiều tai nạn nhất và có nhiều người bị thương nhất là tỉnh Chiang Mai, với 104 vụ trong khi đó tỉnh Udon Thani ở phía đông bắc ghi nhận 14 trường hợp tử vong, The Nation dẫn thông tin từ bác sĩ Sukhum Kanchanapimai, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, kiêm người đứng đầu RSOC.

{keywords}
Gần 300 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong lễ hội Songkran. (Ảnh: The Nation)

RSOC cho biết, nguyên nhân gây ra tai nạn là do tài xế say xỉn chiếm 40,68% và phóng nhanh vượt ẩu chiếm 27,54%. Cũng như những năm trước, có tới 78,85% vụ tai nạn liên quan tới xe máy. Khoảng 67% vụ tai nạn xảy ra tại các con đường nhỏ trong làng và 37,92% xảy ra trên đường cao tốc.

Hầu hết tai nạn giao thông đều xảy ra trong khoảng thời gian từ 16-18h và đa số các nạn nhân dưới 50 tuổi.

Thái Lan thường chứng kiến số lượng các vụ tai nạn giao thông đường bộ và số người tử vong tăng cao trong các dịp nghỉ lễ. Giới chức nước này hàng năm đều cố gắng để cải thiện tình hình.

Các nhà chức trách đã lập ra 2.040 trạm kiểm soát và triển khai 65.308 quan chức và tình nguyện viên túc trực thường xuyên. Hơn 1 triệu phương tiện đã được kiểm tra và 235.383 người đã bị phạt vì vi phạm luật giao thông như đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có bằng lái.

Hơn một nửa trong số 1.814 tài xế đã được phát hiện có nồng độ cồn trong máu cao, theo bác sĩ Sukhum, trong số đó có 33% là vị thành niên. "Người lái xe phải có nồng độ cồn trong máu bằng 0, nếu không họ sẽ không được phép lái xe", ông nói.

Sầm Hoa