Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ vừa đạt được thống nhất về gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp.

AP dẫn lời Chủ tịch EU là Donald Tusk cho biết thỏa thuận này sẽ giữ chân Athens trong khu vực đồng tiền chung châu Âu eurozone.

{keywords}


Trong tin nhắn vừa đăng tải trên mạng xã hội, ông Tusk nói rằng các lãnh đạo eurozone đã ‘đồng lòng’ về gói cứu trợ mới cho Hy Lạp, trong đó bao gồm ‘các cải cách nghiêm túc’ và ‘hỗ trợ tài chính’.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về thỏa thuận giữa Hy Lạp và các chủ nợ.

Tuần trước, chính phủ Hy Lạp đã yêu cầu một gói giải cứu tài chính trị giá 53,5 tỉ euro (tương đương 59,5 tỉ USD) trong vòng ba năm từ quỹ cứu trợ của châu Âu.

Trong suốt các cuộc thảo luận kéo dài một tuần qua cho tới sáng nay, các chủ nợ của Hy Lạp cho rằng ngoài số tiền trên, Athen cần thêm tới 10 tỉ USD nữa để đảm bảo khả năng thanh khoản.

Dự kiến, Hy Lạp sẽ phải trả ngân hàng Trung ương châu Âu khoản tiền 3,5 tỉ euro vào ngày 20/7 tới đây.

Ông Tusk nói thêm rằng một quỹ tài chính đặc biệt sẽ được thành lập để giúp Hy Lạp trả các khoản nợ.

“Chúng tôi vừa đạt được một biện pháp khả dĩ để xây dựng lòng tin, nhưng vẫn còn rất nhiều bước đi khác để thực hiện những gì vừa đạt được” – RT dẫn lời lãnh đạo của Quỹ Tiền tệ Thế giới Christine Lagarde.

Lê Thu