Một số nhà ngoại giao hiểu rõ các ý định của Triều Tiên cho rằng có "cơ hội tốt" bà Kim Yo Jong, em ruột của Chủ tịch Kim Jong Un, sẽ mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới thăm Bình Nhưỡng "lúc nào đó trong năm nay".

Theo hãng tin CNN, lời mời có thể được đưa ra tại bữa tiệc trưa đã định vào ngày mai (10/2) giữa Tổng thống Moon và bà Kim Yo Jong.

Trong khi các nguồn tin nói rằng "chưa có gì được quyết định", thời gian hẹn tiềm tàng cho chuyến công du có thể là vào 15/8, ngày Triều Tiên được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản năm 1945 mà cả hai nước đều kỷ niệm.

{keywords}
Một số nhà ngoại giao hiểu rõ các ý định của Triều Tiên cho rằng có "cơ hội tốt" bà Kim Yo Jong, em ruột của Chủ tịch Kim Jong Un, sẽ mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới thăm Bình Nhưỡng "lúc nào đó trong năm nay".

CNN dẫn các nguồn tin bình luận thêm, tiệc trưa không chính thức sẽ cho bà Kim Yo Jong sự thoải mái để tương tác với người Hàn Quốc. 

Trước thềm Thế vận hội, Triều Tiên đã tổ chức lễ diễu binh gồm hàng nghìn quân nhân, máy bay cùng 4 tên lửa Hwasong-15 mới nhất và tinh vi nhất.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un duyệt binh từ một ban công phía trên và có bài phát biểu, trong đó ông cảnh báo về hiểm họa của chủ nghĩa đế quốc trên toàn cầu. Tuy nhiên, không có từ "hạt nhân" nào được nhắc đến mà ông Kim Jong Un chọn cách khen ngợi đất nước đã "phát triển thành một cường quốc quân sự đẳng cấp thế giới".

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đang nỗ lực tiếp tục tiến trình đối thoại với Triều Tiên, nhưng ông cũng chịu áp lực từ Mỹ phải lạnh nhạt với Triều Tiên sau khi Thế vận hội kết thúc và đồng hành cùng Washington trong chiến dịch "áp lực tối đa".

Các nguồn tin cho rằng, lời mời Tổng thống Moon thăm Triều Tiên chính là sự tiếp tục các nỗ lực của Triều Tiên nhằm tách Seoul ra khỏi Washington.

Trong khi Bình Nhưỡng tuyên bố không có ý định gặp giới chức Mỹ tại Olympic, bà Kim Yo Jong được cho là sẽ tận dụng chuyến thăm Hàn Quốc để hâm nóng quan hệ với Trung Quốc - nước cũng đang tăng cường thực thi trừng phạt đối với Triều Tiên, dẫn tới thiệt hại thương mại hàng tỷ đôla của cả hai nước.

Thanh Hảo

Em gái Kim Jong Un xuất hiện với vị thế mới

Em gái Kim Jong Un xuất hiện với vị thế mới

Tại một hội nghị quan trọng gần đây của đảng Lao động Triều Tiên, Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un - đã được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu.

Vì sao Kim Jong Un cử em gái sang Hàn Quốc?

Vì sao Kim Jong Un cử em gái sang Hàn Quốc?

Kim Yo Jong luôn xuất hiện phía sau anh trai trong các chuyến thị sát, lặng lẽ ghi chép hoặc tránh xa báo chí.

Nửa đêm, Kim Jong Un ngồi thử xe buýt điện

Nửa đêm, Kim Jong Un ngồi thử xe buýt điện

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju đã đi vòng quanh thủ đô Bình Nhưỡng trên một chiếc xe buýt chạy bằng điện vào lúc nửa đêm.

Quan chức 90 tuổi được Kim Jong Un cử sang Hàn là ai?

Quan chức 90 tuổi được Kim Jong Un cử sang Hàn là ai?

Ông Kim Yong-nam năm nay 90 tuổi, và trong sự nghiệp của mình, ông đã trải qua sự lãnh đạo của ba thế hệ nhà họ Kim.

Thời thơ ấu của Kim Jong Un qua lời bạn học

Thời thơ ấu của Kim Jong Un qua lời bạn học

Là nhà lãnh đạo Triều Tiên tham vọng sở hữu đội quân hùng mạnh và vũ khí hạt nhân, hay buông lời đe nạt tấn công kẻ thù, nhưng học sinh Kim Jong Un lại được bạn bè quý mến vì tính cách hài hước của mình.