Trong một cuộc họp với các nhà hoạt động nhân quyền, người tiết lộ tin tình báo Mỹ Edward Snowden cho biết, sẽ ở lại Nga cho tới khi có thể di chuyển an toàn tới Mỹ Latinh.



Edward Snowden cho biết, đã tái đề nghị tị nạn chính trị ở Nga hôm 12/7. Cuộc họp với các nhà hoạt động nhân quyền ở sân bay Sheremetyevo, Moscow đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của người này kể từ khi rời Hong Kong.

Snowden nói, có ý định ở lại Nga cho tới khi có thể di chuyển an toàn tới Mỹ Latinh, Tanya Lokshina thuộc tổ chức Giám sát nhân quyền, cũng tham gia cuộc họp cho hay.

Trong một thông báo tại cuộc họp, được tiết lộ qua WikiLeaks, Snowden nói không hề hối tiếc về những gì đã làm.

Snowden mắc kẹt tại sân bay Moscow từ khi rời Hong Kong và tới đây vào ngày 23/6. Nhân vật này đã gửi đơn xin tị nạn chính trị tới hơn chục nước nhưng hầu hết đều bị từ chối.

Venezuela đã đồng ý hoan nghênh Snowden, người tiết lộ những tài liệu mật - vạch ra chương trình do thám của Mỹ, song Snowden hiện không có giấy tờ đi lại sau khi Mỹ hủy bỏ hộ chiếu của công dân này sau khi vụ rò rỉ tin diễn ra.

Hiện chưa rõ chính phủ Nga sẽ phản hồi thế nào với đề nghị của Snowden.

  • Hoài Linh (Theo Guardian, BBC, LiveLeak)