{keywords}
 

Daily Mail dẫn lời cảnh sát Ấn Độ cho biết hôm 9/5 nói, hai người trên làm việc cho một công ty thảo dược và đang tiến hành thử nghiệm loại thuốc tự chế, vốn là hỗn hợp của nitric oxide và sodium nitrate, tại nhà ở thành phố Chennai.

K Sivanesan, 47 tuổi, chết ngay, còn đồng nghiệp của ông này là Rajkumar bị ngộ độc, song đã bình phục.

Kumar cho biết, Sivanesan mua hoá chất ở chợ và chế theo công thức tìm được trên internet.

Hiện, chưa có loại thuốc hay vắc xin trị Covid-19 nào được phê chuẩn, châm ngòi một cuộc chạy đua toàn cầu tìm ra loại thuốc mới làm gần 300.000 người thiệt mạng.

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới tăng vọt trong tuần. Theo thống kê của Đại học John Hopkins, Mỹ, hiện có 61.356 người Ấn Độ nhiễm bệnh và 2.041 người chết vì virus corona.

Hoài Linh