Khoản bồi thường 80 triệu USD do Tập đoàn Bayer AG sẽ phải trả bao gồm 5 triệu USD tiền đền bù và 75 triệu USD tiền phạt cho ông Hardeman. Tòa tuyên, công ty công nghệ sinh học nông nghiệp và hóa học nông nghiệp Monsanto trực thuộc Tập đoàn Bayer AG đã không cảnh báo rủi ro gây ung thư của thuốc diệt cỏ và công ty này đã hành động cẩu thả.

{keywords}
 


Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Tập đoàn Bayer AG cho biết, họ thất vọng với quyết định của bồi thẩm đoàn và rằng họ sẽ kháng án.

{keywords}
Ông Edwin Hardeman. Ảnh: Reuters

Vụ kiện trên mới chỉ là vụ thứ 2 trong tổng số hơn 11.200 vụ kiện thuốc diệt cỏ Roundup trên khắp nước Mỹ. Phán quyết của bồi thẩm đoàn đã khiến cổ phiếu của Bayer lao dốc.

Công ty Monsanto thuộc Tập đoàn Bayer được thành lập tại St. Louis, Mỹ vào năm 1901. Các nhà khoa học của hãng này năm 1976 nghiên cứu và bán ra thị trường thuốc diệt cỏ Roundup có thành phần chính là chất glyphosate. Tập đoàn Monsanto nhiều lần phủ nhận thuốc diệt cỏ Roundup gây ra ung thư cho người sử dụng.

Tuấn Trần