Theo lịch trình hoạt động hàng ngày của tổng thống được công bố cuối ngày 30/12, ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ rời Florida lúc 11 giờ ngày 31/12 (giờ địa phương) để về Nhà Trắng.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: DW

Theo báo The Hill, sự thay đổi đồng nghĩa ông Trump sẽ không tham dự tiệc mừng năm mới thường niên ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ở Palm Beach, Florida dù nhiều vị khách đã đặt mua vé trước cho sự kiện. Suốt 3 năm qua, ông Trump luôn tham dự bữa tiệc này và có bài phát biểu ngắn trước các vị khách.

Việc Trump trở lại Washington diễn ra vài ngày trước cuộc bầu cử vòng 2 ở bang Georgia và khi ông cùng các đồng minh tiếp tục bày tỏ nghi ngờ về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Chuyến đi của tổng thống sắp mãn nhiệm tới Florida gây nhiều tranh cãi và bản thân ông đôi khi tỏ ra tức giận với các thành viên cùng đảng Cộng hòa.

Trong các thông điệp đăng tải trên trang Twitter cá nhân những ngày gần đây, ông Trump chỉ trích các quan chức Georgia đã ủng hộ chiến thắng của đối thủ Dân chủ Joe Biden sau nhiều lần kiểm phiếu lại cũng như lên án các lãnh đạo Cộng hòa từ chối lặp lại các cáo buộc của tổng thống về gian lận bầu cử.

Ông Trump cũng bày tỏ sự phẫn nộ với các quan chức cùng đảng vì họ không ủng hộ nỗ lực thúc đẩy việc thông qua việc hỗ trợ trực tiếp 2.000 USD cho mỗi người dân Mỹ. Sự bất đồng dẫn đến việc tổng thống phải chờ đợi nhiều ngày để ký thông qua dự luật ngân sách chính phủ cũng như gói giải cứu Covid-19 mới.

Việc ông Trump đột ngột đổi ý, trở lại Washington sớm hơn dự định cũng diễn ra khi chỉ còn không đầy 1 tuần trước khi hai viện thuộc Quốc hội nhóm họp chung vào ngày 6/1/2021, chính thức phê duyệt kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn, chứng nhận ông Biden là lãnh đạo tiếp theo của Nhà Trắng.

Theo Fox News, ông Trump tiếp tục phủ nhận việc thất cử, tuyên bố sẽ có biểu tình rầm rộ ở thủ đô Washington vào ngày 6/1.

Tuấn Anh 

Những ngày cuối khác thường của ông Trump ở Nhà Trắng

Những ngày cuối khác thường của ông Trump ở Nhà Trắng

Chỉ còn ba tuần nữa là Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng, và ông bỗng nằm trong “liên minh” với Nancy Pelosi, Chuck Schumer và Bernie Sanders về khoản tiền cứu trợ Covid-19, bất bình với các lãnh đạo Cộng hòa về chính sách của Lầu Năm Góc. 

Ông Trump 'thề' sẽ có biểu tình rầm rộ ngày Quốc hội duyệt kết quả bầu cử

Ông Trump 'thề' sẽ có biểu tình rầm rộ ngày Quốc hội duyệt kết quả bầu cử

Tổng thống Donald Trump tiếp tục phủ nhận việc thất cử, tuyên bố sẽ có biểu tình rầm rộ ở thủ đô Washington vào ngày 6/1, thời điểm Quốc hội Mỹ chính thức công nhận kết quả tổng tuyển cử 2020.