Thành phố Cluj-Napoca của Rumani mới đây đã đưa vào thử nghiệm sáng kiến miễn vé cho những người đọc sách trên xe buýt.

{keywords}
Thông tin này đã được cư dân mạng lan truyền rộng rãi

Theo đó, trong thời gian từ ngày 4 - 7/6, để không phải thanh toán tiền vé, những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng này phải đọc một cuốn sách trong lúc ngồi trên xe.

Sáng kiến độc đáo trên do anh Victor Miron, một người dân ở Cluj-Napoca, đề xuất với Thị trưởng thành phố - ông Emil Boc kể từ năm 2014, nhằm thúc đẩy người dân đọc sách.

Anh Miron chia sẻ, "dự án là phần thưởng xứng đáng với những người đọc sách". Cluj-Napoca hiện là thành phố đông dân thứ hai ở đất nước Rumani, với dân số hơn 300.000 người.

Rất nhiều hình ảnh người dân đọc sách trên xe buýt ở thành phố này đã được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cư dân mạng cũng như các cơ quan truyền thông đại chúng.

Nhiều người còn cho rằng, việc công chúng quan tâm tới sự kiện như vậy có thể sẽ khiến các nhà làm chính sách ở thành phố cân nhắc áp dụng sáng kiến này một lần nữa vào năm tới.

Anh Thơ