Theo The Star, trong thư có đoạn: “Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho tôi ở nhà thờ cũng như ở nhà. Tôi rất hạnh phúc và cảm ơn các bạn rất nhiều”. 

Hương cảm ơn chính phủ, thẩm phán, phó công tố viên, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia và những người ở nhà tù Kajang đã chăm lo cho cô.

Hương bày tỏ sự biết ơn đối với chính phủ Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các luật sư của cô và giới truyền thông.

Lá thư của Hương được luật sư của cô là Hisyam Teh Poh Teik đọc trước các phóng viên tại cuộc họp báo đặc biệt diễn ra ở sảnh đi của sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm nay.

Các luật sư của Hương là Hisyam, Salim Bashir và Datuk Naran Singh cũng bay đến Việt Nam với cô. Theo dự định, ngày mai, ba luật sư sẽ có cuộc họp với Liên đoàn luật sư vào ngày mai 4/5.

Khoảng 9h35 tối nay, chuyến bay chở Đoàn Thị Hương sẽ đáp xuống Hà Nội

Hoài Linh