Đoàn Thị Hương đã được cảnh sát áp giải đến tòa thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur để tiếp tục phiên xét xử.

{keywords}
 Đoàn Thị Hương được đưa tới tòa vào sáng nay. (Ảnh: EPA)

Các công viên đã đề nghị truy tố Đoàn Thị Hương tội cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc biện pháp nguy hiểm thay cho tội giết người trước đó, luật sư của Hương, ông Salim Bashir thông báo với hãng thông tấn Reuters.

Các công tố viên nói với tòa rằng họ đã đưa ra đề nghị này sau khi nhận thư thỉnh cầu được từ đại sứ quán Việt Nam và luật sư của Hương.

Kim Chol, người được cho là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã bị sát hại tại sân bay ở Kuala Lumpur ngày 13/2/2017 bằng chất độc thần kinh VX.

Trước đó, Đoàn Thị Hương và cô gái người Indonesia Siti Aisyah bị cáo buộc giết hai người này. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 11/3, Siti Aisyah đã được tòa trả tự do sau khi phía công tố rút lại cáo buộc không nêu lý do.

Sầm Hoa