{keywords}
 

CNBC dẫn lời ông Trump tuyên bố trước các phóng viên ở phòng Bầu Dục rằng, các cuộc hội đàm mới được tiến hành qua điện thoại. Tổng thống Mỹ nói thêm, bất cứ thoả thuận nào giữa hai cường quốc sẽ phải nghiêng về phía có lợi cho Mỹ.

“Họ nói rất nhiều trên điện thoại cũng như trong lúc gặp gỡ. Việc đó thực sự bắt đầu từ trước khi tôi hội đàm với ông Tập Cận Bình. Những gì diễn ra sẽ phải có lợi hơn cho chúng ta vì Trung Quốc đã có lợi suốt nhiều năm”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Ông Trump và ông Tập Cận Bình đã nhất trí hoãn áp thuế mới lên hàng hoá của hai nước, tiếp tục đàm phán thương mại trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Mỹ.

Đàm phán thương mại Mỹ, Trung Quốc sụp đổ hồi tháng 5 sau khi một phái đoàn từ Bắc Kinh tới Washington để gặp gỡ cấp cao. Ông Trump cáo buộc Trung Quốc phá vỡ thoả thuận đã gần đạt được khi huỷ bỏ một số điều khoản đã đồng ý trước đó.

Hoài Linh