Tân Hoa Xã cho biết, Ban quản lý đập Tam Hiệp đã phải cho mở 3 cửa xả lũ sáng 18/7 nhằm hạ mực nước trong hồ chứa từ 160,17m (cao hơn ngưỡng cho phép tối đa 15m) xuống mức an toàn. Dự kiến, đợt lũ hiện tại sẽ rút sau khi đạt đỉnh ngày 18/7, nhưng các chuyên gia khuyến cáo đập Tam Hiệp có thể phải đối mặt với đỉnh lũ mới vào ngày 21/7 tới.

{keywords}
Đập Tam Hiệp xả lũ đợt hai sáng 18/7. Ảnh: Hubeinews

Theo thông tin từ trạm thủy văn thành phố Trùng Khánh, mực nước đoạn sông Dương Tử chảy ra thành phố này đã đạt 179,43m lúc 11h trưa nay, gần mức báo động 180m. Tuy nhiên, tới 1h chiều thì mực nước đã hạ xuống 179,29m.

Tình hình mưa lớn dai dẳng từ đầu tháng Sáu tới nay đã khiến mực nước của 433 con sông trên khắp đại lục dâng cao vượt mức báo động, gây ngập lụt nghiêm trọng ở 27 tỉnh, thành Trung Quốc, đặc biệt là lưu vực sông Dương Tử.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, thiên tai hiện đã khiến 141 người chết và mất tích, gây tổn thất về kinh tế ước tính lên tới 86,2 tỷ Nhân dân tệ (hơn 12,3 tỷ USD).

Video: Đập Tam Hiệp xả lũ đợt hai sáng 18/7. Nguồn: Hubeinews

Tuấn Trần

Chùm ảnh động vật khốn đốn trong cảnh lũ lụt ở Trung Quốc

Chùm ảnh động vật khốn đốn trong cảnh lũ lụt ở Trung Quốc

Thiên tai bão lụt không chỉ gây nhiều thiệt hại tới con người, mà cũng khiến nhiều loài động vật khác bị ‘vạ lây’.

Hơn 400 con sông vượt mức báo động, Trung Quốc căng mình ứng phó

Hơn 400 con sông vượt mức báo động, Trung Quốc căng mình ứng phó

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, mưa lớn, dai dẳng làm nước của 433 con sông tăng vượt mức báo động kể từ đầu tháng 6, gây lũ lụt nghiêm trọng.