Theo truyền thông Tunisia, một kẻ tấn công đã kích nổ đai bom tự sát đeo trên người khi đang đi trên xe gắn máy, nhằm vào một đội tuần tra an ninh trên đường dẫn đến sứ quán hôm 6/3.

Các thông tin sơ bộ cho biết, vụ tấn công không khiến ai thiệt mạng ngoại trừ tên khủng bố. 

{keywords}
Hiện trường vụ đánh bom tự sát
{keywords}
Hình ảnh được nhân chứng ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội

Sudarsan Raghavan, phóng viên của Washington Post ở Cairo, viết trên Twitter: “Một tiếng nổ cực lớn gần sứ quán Mỹ tại Tunis. Kẻ đánh bom tự sát đã tự khiến mình nổ tung. Ngoài ra chưa có thương vong nào được thông báo”.

Một đoạn video được đăng tải trên Twitter cho thấy, rất nhiều cảnh sát đã chạy về phía sứ quán sau khi tiếng nổ vang lên.

{keywords}
 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Đại sứ quán Mỹ đã đăng tải một tuyên bố trên Facebook: “Lực lượng cứu hộ đang phản hồi trước một vụ nổ xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ tại Tunis. Làm ơn tránh đi vào khu vực này và theo dõi truyền thông địa phương để cập nhật tình hình”.

Cảnh sát đã mở ra một cuộc điều tra về vụ việc.

Anh Thư