Tờ Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lời cơ quan cảnh sát quận Phiên Ngung thuộc thành phố Quảng Châu, Trung Quốc cho biết, đối tượng đánh bom họ Hồ vào trưa ngày 22/3 đã cho kích nổ quả bom mang trong người tại ủy ban thôn Minh Kinh, khi các quan chức thôn đang họp giao ban.

{keywords}
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: 163.com

Vụ nổ lập tức khiến kẻ đánh bom và bốn người khác thiệt mạng, ít nhất năm người khác bị thương nặng.

Các ngành chức năng quận Phiên Ngung sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại ủy ban thôn Minh Kinh để phong tỏa hiện trường, cũng như đưa những người bị thương đi cấp cứu. Hiện cơ quan an ninh địa phương đang điều tra mục đích gây án của đối tượng đánh bom.

Video: Sina

Tuấn Trần

Mỹ phá âm mưu đánh bom văn phòng thống đốc bang California

Mỹ phá âm mưu đánh bom văn phòng thống đốc bang California

Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ phần tử cực đoan Ian Rogers với tội danh âm mưu đánh bom văn phòng thống đốc California.

Đánh bom liên hoàn ở thủ đô Iraq, hàng trăm người thương vong

Đánh bom liên hoàn ở thủ đô Iraq, hàng trăm người thương vong

Theo Reuters, hai vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm 21/1 gây thương vong lớn nhất trong 3 năm qua ở thủ đô Baghdad, Iraq.