Một kẻ đánh bom tự sát vừa tự "thổi tung" mình tại một thánh đường ở thành phố Abha, phía tây nam Ảrập Xê-út, làm 17 người thiệt mạng.

{keywords}

Hiện trường vụ đánh bom trong thánh đường ở thành phố Qatif của Ảrập Xê-út hôm 22/5.

Reuters dẫn bản tin trên kênh truyền hình quốc gia al-Ekhbariya cho biết, vụ tấn công đã giết hại và làm bị thương một số người. Theo báo cáo ban đầu, khoảng 17 người thiệt mạng. Tất cả đều là thành viên của Lực lượng Khẩn cấp đặc biệt.

Vụ đánh bom trên xảy ra trong bối cảnh Ảrập Xê-út đang tăng cường cảnh giác trước các vụ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công cảnh sát và cộng đồng Hồi giáo người Shi-ite.

Trước đó, vào hồi tháng 7, một vụ đánh bom xe đã xảy ra ngay tại chốt kiểm soát an ninh ở thủ đô Riyadh của Ảrập Xê-út, khiến lái xe thiệt mạng cùng hai cảnh sát bị thương. Vụ việc xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng lễ Hồi giáo Ramadan.

Trong tháng 5, đã có khoảng 25 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào các thánh đường Shi-ite ở tỉnh Eastern của Ảrập Xê-út.

Thanh Vân