Trang Rappler dẫn lời nhà chức trách địa phương cho hay, vụ đánh bom kép xảy ra lúc 8h40 theo giờ địa phương sáng nay, 27/1.

{keywords}
Các lực lượng an ninh Philippines phong tỏa hiện trường sau sự cố. Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: RT

Quả bom đầu tiên phát nổ bên trong nhà thờ Jolo trên đảo Mindanao, trong khi quả bom thứ hai nhắm tấn công những người đến ứng cứu sự cố gần lối vào.

{keywords}
Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: RT

Cảnh sát Philippines thông báo, ít nhất 10 dân thường và 5 binh sĩ tử nạn trong sự cố. Khoảng 48 người khác bị thương, bao gồm ít nhất 33 dân thường.

{keywords}
Cận cảnh hiện trường vụ đánh bom kép thảm khốc. Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: RT
{keywords}
Ảnh: RT

Theo báo RT, hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

{keywords}
Những người bị thương được đưa vào viện cấp cứu. Ảnh: People's Television
{keywords}
Ảnh: People's Television

Tuy nhiên, đảo Mindanao trước đây đã hứng chịu nhiều vụ đánh bom, bắt cóc và chặt đầu do các tay súng khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf gây ra.

Tuấn Anh