Một nữ doanh nhân Singapore đã chi 3.888 đô-la Singapore (khoảng 60 triệu đồng) để mua một cây đào cho dịp Tết Nguyên đán.

Theo trang Stomp, việc bỏ số tiền lớn như vậy để mua một cây đào này đã khiến nhiều người tại quốc đảo này bất ngờ.

{keywords}
Cây đào Tết giá 60 triệu đồng. Ảnh: TNP

Nữ doanh nhân giấu tên cho hay, năm nào bà cũng chi khoảng 2.000 đô-la Singapore (khoảng 31 triệu đồng) để mua một cây đào về làm cảnh trong dịp Tết âm lịch.

Cây đào bà mua năm nay cao 2,7m, 42 tuổi, là cây đắt nhất so với những lần trước đó.

“Người gốc Hoa tin rằng cây hoa đào sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng. Năm nào tôi cũng mua cây hoa này và hy vọng chúng sẽ giúp củng cố các kế hoạch và việc kinh doanh sẽ hanh thông” – TNP dẫn lời nữ doanh nhân giấu tên.

Tại Singapore, các cây đào để chơi dịp Tết là khá hiếm nên giá mỗi cây khá đắt.

Chủ cửa hàng bán cây đào cho nữ doanh nhân này cho biết thêm, năm ngoái ông bán cây khác giá 2.888 đô-la cũng cho vị khách này.

Chủ cửa hàng nói thêm, mỗi cây đào nhỏ, ông bán với giá 20-30 đô-la Singapore; cây to có giá 700-800 đô-la Singapore.

Lê Thu

Tắc nghẽn kinh hoàng ở ga tàu dịp Tết

Hơn 50.000 hành khách hôm 2/2 đã bị mắc kẹt tại một ga tàu ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc do thời tiết.

"Biển người" về Tết vạ vật ở ga

Tính đến 10h sáng 2/2 đã có tới 22 chuyến tàu bị chậm giờ khiến cả biển người ùn tắc lại nhà ga.

Thưởng Tết khủng: ô tô và... sao phim khiêu dâm Nhật

Năm hết Tết đến là dịp họ tri ân, dành những phần thưởng hậu hĩnh cho những người xuất sắc nhất góp phần làm nên thành công trong kinh doanh.