Bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), đại diện của đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan (DPP), đã được bầu làm nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc).

Cho tới 7h tối (giờ địa phương), bà Văn đã có 6 triệu phiếu bầu, gấp đôi so với ứng viên Chu Lập Luân (Eric Chu) của Quốc dân đảng (KMT), USA Today đưa tin.

{keywords}

Bà Thái Anh Văn, chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn tin của DPP nói với hãng thông tấn Reuters rằng, đảng này đang chuẩn bị cho bài phát biểu chiến thắng của bà Văn.

“Chu Lập Luân đã làm mọi người thất vọng. Chúng tôi đã thua. Quốc dân đảng đã bị đánh bại”, ông Luân thừa nhận trước giới báo chí. Ông cũng gửi lời chúc mừng tới bà Văn và cho biết sẽ từ chức chủ tịch KMT.

Bà Thái Anh Văn (59 tuổi), một cựu học giả, sinh ra trong một gia đình giàu có ở miền nam Đài Loan (Trung Quốc).

Bà đã trở thành Chủ tịch của DPP vào năm 2008, sau khi đảng này chứng kiến một loạt các bê bối tham nhũng.

Bà Thái Anh Văn đã bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo Đài Loan năm 2012 nhưng sau đó bà đã dần dẫn dắt DPP giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử khu vực.

Công chúng ủng hộ DPP và bà Văn phần lớn là vì ngày càng thất vọng trước KMT và nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu về cách giải quyết các vấn đề kinh tế và khoảng cách giàu nghèo.

Sầm Hoa

Siêu bão cấp 17 vào Đài Loan, hàng trăm người thương vong

Siêu bão mạnh cấp 17 Dujuan đổ bộ vào Đài Loan đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 324 người bị thương.

Giới trẻ Đài Loan đua nhau khoe áo tắm 'túi nilon'

Nhiều bạn trẻ tại Đài Loan (Trung Quốc) đang đua nhau tung lên mạng những bức ảnh mặc đồ bơi được làm từ túi nilon. 

Động đất tại Đài Loan, cảnh báo sóng thần ở Nhật

 Một trận động đất mạnh với cường độ 6,8 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi giữa Đài Loan và Nhật Bản vào sáng nay.