Ông Musharraf bị xử vắng mặt vì đã rời Pakistan đến Dubai chữa bệnh từ tháng 3/2016 và không trở về từ đó, theo báo India Today.

{keywords}
Cựu Tổng thống Pakistan Pevez Musharraf

India Today cho biết thêm, bị cáo 76 tuổi chịu các tội phản quốc vì đã đình chỉ Hiến pháp và áp đặt quy tắc khẩn cấp vào năm 2007 để duy trì quyền lực. Ông này đã bị truy tố từ năm 2014.

Phán quyết được tòa đưa ra sau nhiều tuần trì hoãn, và có thể được kháng cáo.

Ông Musharraf hầu như sống ở nước ngoài kể từ khi bị mất quyền lực vào năm 2008. Ông từng trở về Pakistan năm 2014 để tham gia một cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, ông không đủ điều kiện và còn bị quản thúc tại gia vì các tội liên quan đến quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia năm 2007.

Năm 2015, ông được phép rời khỏi Pakistan để đi chữa bệnh.

Thanh Hảo