{keywords}
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Theo Fox News, ông Pompeo nói với người dẫn chương trình của hãng này là Sean Hannity hôm 1/3 rằng ông luôn sẵn sàng chiến đấu. “Tôi quan tâm sâu sắc tới nước Mỹ. Anh và tôi là một phần của phong trào bảo thủ trong một thời gian dài. Tôi muốn duy trì nó”.

Hannity nói, sẽ coi câu trả lời của ông Pompeo là “có khả năng mạnh mẽ” và cựu Ngoại trưởng trả lời: “Điều đó thật hoàn hảo”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo đã chỉ trích các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden và cáo buộc dưới thời Tổng thống thuộc đảng Dân chủ, chính sách đối ngoại chuyển từ “Nước Mỹ trên hết” thành “đổ lỗi cho nước Mỹ trước tiên”.

Cựu ngoại trưởng cảnh báo “Trung Quốc đặt ra mối đe doạ dai dẳng với lối sống cơ bản của chúng ta”. Ông thúc giục chính quyền “coi đó là mối đe doạ nghiêm trọng nhất”.

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng nói bóng gió tới chuyện có thể tranh cử năm 2024 và bày tỏ hy vọng đảng Cộng hoà sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) cuối tuần trước, ông Donald Trump tuyên bố, ông có thể “đánh bại họ lần thứ 3” khi nói tới chiến thắng bầu cử năm 2016 của ông và kết quả cuộc đua năm 2020, cuộc bầu cử mà ông cáo buộc có gian lận.

Hoài Linh

Lý do Ngoại trưởng Mỹ bị các nhà ngoại giao nước ngoài khước từ bắt tay

Lý do Ngoại trưởng Mỹ bị các nhà ngoại giao nước ngoài khước từ bắt tay

Khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chìa tay ra, những người đồng cấp nước ngoài đều lảng tránh và chọn cách khác để chào mừng ông.

Chuyến công du lạ thường của Ngoại trưởng Mỹ cuối nhiệm kỳ Trump

Chuyến công du lạ thường của Ngoại trưởng Mỹ cuối nhiệm kỳ Trump

Ông Mike Pompeo sử dụng chuyến công du Trung Đông vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump để tăng cường "áp lực tối đa" với Iran, khiến chủ nhân Nhà Trắng tiếp theo không dễ đảo ngược chính sách này.