Bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Havana và Washington dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới.


{keywords}

Sau 54 năm, việc mở cửa Đại sứ quán Cuba tại Washington D.C cũng như Đại sứ quán Mỹ tại Havana dự kiến sẽ được công bố chính thức vào tuần tới, ABC News đưa tin.

Hãng tin này cũng cho biết, thông báo trao đổi đại sứ cũng sẽ được hai nước thực hiện vào đầu tuần sau

Việc mở đại sứ quán ở Cuba và Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ấm lên, ABC trích các nguồn tin nắm được cuộc đàm phán giữa hai nước cho hay.

Theo ABC, việc sửa chữa, nâng cấp đại sứ quán đang diễn ra ở Havana và Washington D.C, cho dù ngày chính thức mở cửa tới giờ vẫn chưa được xác nhận.

Tuần trước, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề tây bán cầu là Roberta Jacobson nói với các nhà báo rằng Mỹ và Cuba đang tiến gần hơn trong việc tái lập quan hệ và mở sứ quán.

Thông báo được đưa ra sau khi các nhà ngoại giao Cuba và Mỹ họp tại Washington, D.C.

Mỹ và Cuba cắt quan hệ ngoại giao vào năm 1961. Tháng 12/2014, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Cuba.

Ngày 12/5, lãnh đạo Cuba Raul Castro tuyên bố, Havana và Washington sẽ trao đổi đại sứ sau ngày 29/5/2015.

  • Hoài Linh