Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 18h cùng ngày, thế giới có gần 1,45 triệu người mắc Covid-19 và hơn 83.000 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân hồi phục đạt hơn 308.000 người.

{keywords}
Lực lượng y tế vẫn đi tuần ở nhiều khu vực trong thành phố Vũ Hán. (Ảnh: AP)

Cảnh báo đáng sợ ở Anh

Các chuyên gia phân tích dữ liệu dịch bệnh hàng đầu thế giới dự đoán nước này sẽ trở thành nơi chịu tác động nặng nề nhất của virus corona chủng mới, chiếm tới 40% tổng số ca tử vong ở châu Âu.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) ở Seattle (Mỹ) cho rằng, khoảng 66.000 người ở Anh sẽ thiệt mạng vì Covid-19 tính đến tháng 8, với đỉnh điểm 3.000 ca một ngày.

Trong khi đó, IHME nhận định Mỹ sẽ là nước đứng đầu về số người chết với khoảng 81.000 bệnh nhân xấu số tính đến trước ngày 4/8. Trong trường hợp xấu nhất, số người chết thậm chí có thể vượt mốc 136.000.

IHME xếp Italia vào vị trí thứ 3, với khoảng 20.000-21.000 thiệt mạng, cũng tính đến 4/8. Viện này đánh giá Italia hiện đã qua giai đoạn đỉnh dịch.

Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa

Hơn 2 tháng sau khi bị phong tỏa vì virus corona chủng mới, Vũ Hán đã mở cửa trở lại. Từ rạng sáng, xe ôtô xếp hàng nối đuôi nhau tại các cửa thu phí đường cao tốc, trong khi hành khách chờ đợi lên tàu và máy bay để rời đi.

Chuyến tàu liên thành phố rời Vũ Hán lúc 6h25 sáng để tới thành phố Trịnh Châu, cũng ở tỉnh Hồ Bắc. Tàu cao tốc G431 đi tới Nam Ninh, Quảng Tây khởi hành lúc 7h6. Đây là chuyến tàu cao tốc đầu tiên rời Vũ Hán kể từ khi phong toả được dỡ bỏ.

Tổng số 276 đoàn tàu rời Vũ Hán để tới các thành phố như Thượng Hải, Thâm Quyến, Thành Đô…, chuyên chở hơn 55.000 hành khách.

Thái Lan phong tỏa Pattaya

Thái Lan thông báo áp đặt lệnh phong tỏa tạm thời với thành phố Pattaya, theo đó cấm mọi du khách trong và ngoài nước đến điểm du lịch ven biển nổi tiếng này.

Theo tỉnh trưởng tỉnh Chonburi, Phakharathorn Thianchai, chỉ những ai được xác minh có nhà hay đang làm thuê ở Pattaya mới được phép vào thành phố. Hiện một số chốt kiểm soát đã được thiết lập để thực thi lệnh phong tỏa.

Nga ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Nga thông báo, nước này có thêm 1.175 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, con số kỷ lục trong vòng 1 ngày, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên hơn 8.600.

Nước này cũng ghi nhận thêm 5 người chết vì dịch bệnh, nâng tổng số ca tử vong lên 63. Số người phục hồi và xuất viện là 580, tăng 86 trường hợp. Thủ đô Moscow bị Covid-19 tấn công dữ dội nhất, với 5.841 ca nhiễm, tăng 660 ca so với ngày 7/4.

Mỹ dự phòng thêm 110.000 máy thở

Trong bối cảnh dịch bệnh ở Mỹ đang gia tăng đột biến, Tổng thống Donald Trump thông báo chính phủ liên bang đã có 8.675 máy thở trong kho dự trữ vật tư y tế quốc gia, sẵn sàng cung cấp cho các bang khi cần thiết, và trong vài tuần tới, Mỹ sẽ có thêm 110.000 máy thở.

Ông Trump cho biết thêm, quân đội Mỹ đang xây dựng các cơ sở điều trị với 150.000 giường bệnh tại các điểm nóng, trong đó có thành phố Chicago.

Hàng chục thủy thủ tàu sân bay Pháp nghi nhiễm Covid-19

Bộ Quốc phòng Pháp ra thông báo cho biết, tàu sân bay duy nhất của nước này là "Charles de Gaulle" đã hủy bỏ sứ mệnh ở Địa Trung Hải và quay về cảng sau khi khoảng 40 thủy thủ phải theo dõi sức khỏe vì có triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới. Họ đã được cách li và được các nhân viên y tế theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Các vấn đề trên xảy ra khi "Charles de Gaulle" đang trên đường tới Địa Trung Hải tham gia Chiến dịch Chammal của Pháp nhằm chống lại các phiến quân thánh chiến ở Trung Đông. Tàu sẽ trở về cảng Toulon ở miền nam Pháp.

Tính đến 16h chiều ngày 8/4, Pháp có hơn 100.000 người nhiễm Covid-19 và hơn 10.000 ca tử vong vì dịch bệnh này. Số bệnh nhân hồi phục đạt gần 20.000 người.

Thanh Hảo