Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers.info, tính đến 17h45' ngày 2/4, virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đã lây nhiễm cho gần 950.500 người, cướp đi sinh mạng của hơn 48.250 người trên toàn thế giới.

Tổng số trường hợp hồi phục đạt gần 203.000. 

{keywords}
Hơn 10.000 người tử vong vì Covid-19 ở Tây Ban Nha tính đến 2/4.

Những con số đáng sợ ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, hôm nay (2/4), trở thành nước đứng thứ 2 về số người thiệt mạng vì Covid-19 khi danh sách tổng vượt quá 10.000 ca, tính đến 17h ngày 2/4.

Nước này ghi nhận con số tử vong kỷ lục 950 người trong vòng 24 giờ trước đó. Số nhiễm bệnh tăng thêm 6.120 lên tổng số 110.238 người. 

Số ca nhiễm mới tại Nga cao chưa từng có

Cùng ngày, Nga ghi nhận thêm 771 người nhiễm virus corona chủng mới gây viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Đây là con số kỷ lục trong một ngày đơn lẻ kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Đến nay, Nga có tổng cộng 3.548 người mắc Covid-19 và 60 trường hợp tử vong.

Trong cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Vladimir Putin với Nội các, Thủ tướng Mikhail Mishustin thông báo Nga chi 1.400 tỷ rúp (17,8 tỷ USD) cho cuộc chiến chống Covid-19 và ngăn kinh tế suy thoái.

Đến nay, chính quyền của ông Putin đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả của Covid-19, chẳng hạn giảm thuế và nới lỏng quy định pháp lý đối với doanh nghiệp chịu thiệt hại, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khủng hoảng thời dịch.

Trong khi đó, thủ đô Moscow đã tiến hành khử trùng hàng nghìn toa xe và 300km đường hầm tàu điện ngầm đô thị mỗi ngày.

Bỉ thêm hơn nghìn người nhiễm

Các nhà chức trách Bỉ thông báo, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 183 bệnh nhân Covid-19 tử vong, nâng tổng số lên 1.011 trường hợp. Với 1.384 ca mới, danh sách nhiễm bệnh đã lên đến 15.348 người, với gần 5.500 trường hợp phải nhập viện. Trong khi đó, gần 2.500 người đã bình phục sau điều trị.

Như vậy, tính đến 2/4, Bỉ đứng thứ 6 tại châu Âu về số người tử vong, sau Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan.

Mỹ phá kỷ lục số bệnh nhân Covid-19 tử vong

Đại dịch Covid-19 đang chuyển biến rất nhanh và phức tạp trên khắp 50 bang tại Mỹ. Trong ngày 1/4 (giờ địa phương), nước này ghi nhận gần 1.000 người tử vong, nâng tổng số lên 5.100 trường hợp.

Số ca nhiễm mới trong cùng khoảng thời gian là 25.000, đưa tổng số ca trên cả nước lên trên 215.000, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Theo các biểu đồ được nhóm tác chiến Covid-19 của Nhà Trắng vạch ra, có thể sẽ có đến 240.000 người Mỹ tử vong trong đại dịch lần này, và trường hợp khả quan nhất sẽ là 100.000 người chết nếu các biện pháp phòng ngừa phù hợp được áp dụng.

Australia xét nghiệm trên các du thuyền

Australia, ngày 2/4, thông báo quân đội và cảnh sát nước này sẽ sớm đưa các bác sĩ tới một số du thuyền đang kẹt ngoài khơi Sydney để xét nghiệm virus corona chủng mới cho tổng cộng gần 9.000 thành viên thủy thủ đoàn.

Từ giữa tháng 3, giới chức Australia đã ra lệnh cấm các du thuyền cập cảng, nhưng sau đó lại cho phép công dân nước này trên 4 tàu được lên bờ tại Sydney.

Cùng ngày, cảnh sát Australia bắt đầu thực thi lệnh hạn chế người dân đi lại và giới hạn tụ tập nơi công cộng. Những ai vi phạm sẽ bị phạt tới 11.000 đôla Australia (6.672 USD).

Trong khi đó, Cơ quan Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia (CSIRO) cũng bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine phòng Covid-19 trên hai con chồn sương tại Phòng Thí nghiệm thú y Australia ở thành phố Geelong, bang Victoria.

Vaccine được thử nghiệm là sản phẩm của Đại học Oxford (Anh) và Hãng Dược phẩm Inovio (Mỹ) chế tạo. Lý do chồn sương được chọn là vì con vật này có hệ hô hấp giống con người. Chúng sẽ được tiêm vaccine và giữ trong 4 tuần để hệ miễn dịch phát triển, sau đó được tiêm một liều virus corona chủng mới và theo dõi phản ứng cơ thể.

Thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, diễn ra tại cơ sở thiết lập an toàn sinh học mức độ cao ở Geelong.

Thanh Hảo