Quyết định của Công chúa Ubolratana là chưa từng có tiền lệ, gây chú ý mạnh mẽ vì Hoàng gia Thái Lan xưa nay có truyền thống đứng ngoài chính trị.

{keywords}
Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya. (Ảnh: Wikimedia)

Theo The Guardian, công chúa Ubolratana đăng ký làm ứng viên Thủ tướng cho Đảng Thai Raksa Chart, một trong số các đảng liên quan đến đảng Pheu Thai của cựu Thủ tướng Yingluck và Thaksin Shinawatra.

Đảng Thai Raksa Chart xác nhận Công chúa Ubolratana đã đồng ý lời mời làm ứng viên thủ tướng của đảng này.

"Bà ấy đã đồng ý làm ứng viên của chúng tôi và nhờ những kinh nghiệm của bà ở trong và ngoài Thái Lan, chúng tôi tin bà là một ứng viên thích hợp", lãnh đạo Thai Raksa Chart, Preechapol Pongpanich, nói với các phóng viên. "Chúng tôi tuân thủ các quy định, mọi việc chúng tôi làm phù hợp với pháp luật. Không có đặc quyền".

{keywords}
Công chúa Ubolratana Rajakanya (bên trái) cùng các thành viên Hoàng gia Thái Lan năm 2016. (Ảnh: EPA)

Cùng ngày 8/2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chấp nhận đề nghị trở thành ứng cử viên thủ tướng của đảng Phalang Pracharat - đảng Quyền lực nhân dân của nhà nước.

Tổng tuyển cử ở Thái Lan dự kiến diễn ra vào ngày 24/3.

Thanh Hảo