Công chúa Maria Teresa thuộc Hoàng gia Bourbon-Parma là em họ của Vua Tây Ban Nha Felipe VI.

Hãng tin Fox dẫn thông báo của Hoàng tử Sixto Enrique de Borbon, Công tước xứ Aranjuez, em trai của Công chúa Maria Teresa thông báo trên Facebook rằng, bà là một nạn nhân của Covid-19 và đã qua đời tại một bệnh viện ở Paris (Pháp) chiều 26/3, thọ 86 tuổi.

{keywords}
Công chúa Maria Teresa khi còn sống. Ảnh: Metro

Theo tạp chí People, Công chúa Maria Teresa từng học ở Pháp và trở thành giáo sư của Đại học Sorbonne danh tiếng cũng như giáo sư chuyên ngành Xã hội học tại Đại học Complutense Madrid. Bà còn có biệt danh là "Công chúa đỏ", nổi tiếng vì quan điểm thẳng thắn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Thông tin về cái chết của Công chúa Maria Teresa được công bố chỉ vài tuần sau khi Vua Felipe VI có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha đang chật vật chống lại sự hoành hành của dịch Covid-19.

Tính đến chiều 29/3 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha đã có 73.235 người nhiễm Covid-19 với 5.982 trường hợp trong số này đã tử vong.

Tuấn Anh