Trong một tuyên bố ngày 23/7, AI cảnh báo "hậu quả rất lớn khi lĩnh vực phần mềm gián điệp không được quản lý tốt". Tổng thư ký AI, bà Agnes Callamard cho biết: "Phần mềm này không chỉ đặt ra nguy cơ và gây hại các cá nhân bị chú ý. mà còn còn hủy hoại an ninh của môi trường kỹ thuật số nói chung".

Theo bà, NSO của Israel chỉ là một công ty, nhưng "cả một lĩnh vực nguy hiểm đã hoạt động ngoài vòng pháp luật trong một thời gian dài". Bà nhấn mạnh "không thể cho phép điều này tiếp diễn".

{keywords}
Ảnh: Reuters

Phần mềm Pegasus của tập đoàn NSO có khả năng bật camera hoặc microphone trong điện thoại và thu thập dữ liệu.

Đây là trung tâm của một vụ bê bối chấn động sau khi rò rỉ một danh sách gồm 50.000 mục tiêu có thể bị theo dõi. AI và công ty phi truyền thông lợi nhuận Forbidden Stories của Pháp đã hợp tác với một nhóm các công ty truyền thông, trong đó có báo the Washington Post (của Mỹ), the Guardian (của Anh) và Le Monde (của Pháp), phân tích và công bố danh sách trên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người có tên trong danh sách này, đã phải đổi điện thoại và thay số điện thoại.

Bà Callamard kêu gọi "khẩn cấp quản lý tốt hơn lĩnh vực theo dõi trên mạng và giám sát tốt hơn ngành công nghiệp đen này". AI kêu gọi lập tức ngừng mọi hoạt động xuất khẩu, buôn bán, chuyển giao và sử dụng công nghệ giám sát "cho đến khi có một khung quy định về việc này".

NSO cho biết đã xuất khẩu phần mềm Pegasus tới 45 quốc gia với sự phê chuẩn của Chính phủ Israel. Công ty này nhấn mạnh phần mềm Pegasus chỉ dùng để chống khủng bố và các tội phạm khác.

Theo Báo Tin tức

Tổng thống Pháp đổi điện thoại vì phần mềm gián điệp Israel

Tổng thống Pháp đổi điện thoại vì phần mềm gián điệp Israel

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đổi điện thoại di động, thay số mới vì vụ phần mềm gián điệp Pegasus do Israel sản xuất.

Nguyên thủ nhiều nước là mục tiêu của phần mềm gián điệp Israel

Nguyên thủ nhiều nước là mục tiêu của phần mềm gián điệp Israel

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và khoảng 13 nguyên thủ các quốc gia khác được cho là mục tiêu của phần mềm gián điệp Pegasus, do Israel tạo ra.