Danh tính của người phụ nữ trên chiếc trực thăng Malaysia gặp nạn hôm 4/4 vẫn còn là một bí ẩn.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Người phụ nữ trong ảnh được cho là Aidana Baizieva


Cảnh sát hôm 6/4 thông báo vẫn chưa xác định được danh tính của nữ hành khách còn lại.

Tuy nhiên, truyền thông Malaysia trích dẫn báo cáo của bộ giao thông nước này cho biết, nạn nhân là Aidana Baizieva. Cô là một nhân viên hỗ trợ hoạt động của Cempaka Aviation, công ty tư nhân điều hành chiếc trực thăng xấu số.

“Chúng tôi được thông báo rằng, người phụ nữ trên máy bay là nhân viên hỗ trợ hoạt động và chúng tôi sẽ xác nhận việc này”, News Straits Times trích lời ông Liow.

“Một người phụ nữ đã có mặt tại bệnh viện Kuala Lumpur hôm qua để cho mẫu ADN, nhưng tuyên bố là chị em cùng cha khác mẹ với nạn nhân”, tờ The Star trích lời cảnh sát trưởng. “Chúng tôi cần một người thân gần gũi hơn tới đây để có thể so sánh ADN”.

“Các báo cáo cho thấy cô ấy đã ở Malaysia ít nhất một năm”, phát ngôn viên nói thêm.

Dự kiến sẽ mất một tháng để hoàn thành báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn trên, các báo cáo cho biết. Cảnh sát đã loại trừ khả năng phá hoại.

Sầm Hoa