Cảnh sát tại Ấn Độ đã bắt giữ một người phụ nữ sau khi những hình ảnh cô đánh đập mẹ chồng lan truyền trên mạng.


Sangeeta Jain đã bị bắt vào hôm 12/1 vì có liên quan tới vụ tấn công bà Raj Rani Jain (70 tuổi), BBC đưa tin.

Đoạn băng ghi hình về vụ việc này xuất hiện vào tuần trước sau khi chồng Sangeeta là Sandeep Jain lắp đặt camera giám sát tại nhà riêng ở quận Bijore, bang Uttar Pradesh để "vạch mặt" vợ.

Cảnh sát cho biết đã xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả giữa người chồng, người vợ và mẹ chồng.

Sandeep Jain nói vợ anh "thường tấn công" những người trong gia đình anh kể từ khi họ cưới nhau cách đây 7 năm.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ động cơ tấn công cũng như tại sao Sandeep lại để chuyện này tiếp diễn trong thời gian dài như vậy rồi mới báo cảnh sát.

Sangeeta Jain, người bị cáo buộc cố gắng sát hại mẹ chồng, không bình luận gì về đoạn clip.

Trong đoạn băng ghi hình, khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ, cho thấy một người phụ nữ bước vào phòng và có những hành động bạo lực đối với người phụ nữ lớn tuổi hơn đang trùm chăn trên giường.

"Con dâu tôi đánh tôi và tìm cách bóp cổ tôi. Sau đó cô ta cầm một vài hòn đá đập vào người tôi", bà Raj Rani Jain kể lại với các phóng viên.

Sĩ quan cảnh sát Daljit Chowdhury cho biết vụ việc đang được điều tra thêm.

"Từ những gì tôi được biết, đã xảy ra nhiều vụ xô xát trong gia đình," kênh NDTV dẫn lời ông Daljit.

Sầm Hoa

Lộ bằng chứng Iran bắn tên lửa gần tàu sân bay Mỹ

Hải quân Mỹ đã tiết lộ đoạn video chứng minh Hải quân Iran bắn tên lửa gần tàu sân bay Harry S.Truman của Mỹ và các tàu khác trên Eo Hormuz, hãng thông tấn RT đưa tin.

Putin bất ngờ thi triển 'tuyệt kỹ' Judo

Tổng thống Nga Putin đã giành được đai đen ở nhiều môn như Judo, Sambo và Karate.

Chân dung phát thanh viên báo tin Triều Tiên thử bom-H

Ri Chun-hee, nữ phát ngôn viên có "giọng đọc như đại bác", một lần nữa lại xuất hiện trên sóng truyền hình hôm 6/1 thông báo Bình Nhưỡng thử thành công bom nhiệt hạch.