Đến giờ tổng cộng 147 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng của các tay súng Hồi giáo al-Shabab nhằm vào trường Đại học Garissa ở đông bắc Kenya.

TIN BÀI KHÁC:


Thông tin trên được BBC đăng tải, dẫn nguồn từ các quan chức chính phủ Kenya. Ngoài ra còn có 79 người khác bị thương trong khi hơn 500 sinh viên được giải cứu ra ngoài khuôn viên nhà trường.

Ngôi trường bị tấn công nằm gần biên giới với Somalia, quốc gia có căn cứ của al-Shabab.

Theo thông báo của chính phủ Kenya, các tay súng mặc áo khoác có gắn thuốc nổ và được trang bị súng AK-47. Chúng chỉ nhắm tới và sát hại những người Công giáo, bỏ qua những người Hồi giáo trong trường.

Theo một nguồn tin từ nhà xác ở địa phương, nhiều người trong số các nạn nhân xấu số bị cắt cổ họng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng. 


Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Joseph Nkaissery nói rằng các tay súng đã phát nổ "như bom" khi trúng đạn hoặc cố tình kích nổ thiết bị mang theo người khi bị cảnh sát tiếp cận.

Hiện một lệnh giới nghiêm ban đêm đang được ban bố ở 4 quận thuộc khu vực biên giới giữa Kenya và Somalia.

Phí Quý