Bạo loạn, hôi của tiếp diễn ở Anh, đánh bom đẫm máu ở Pakistan, nạn đói hoành hành châu Phi, chứng khoán thế giới sụt giảm....Những sự kiện tạo nên bức tranh thế giới tuần qua.
9/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm căn cứ không quân Dover và có cuộc gặp riêng với thân nhân 30 binh sĩ Mỹ chết trong vụ đâm trực thăng tại Afghanistan.
8/8, một cửa hiệu bị đốt trong cuộc bạo loạn tại Croydon, Nam London, bạo lực và hôi của đã hoành hành tại các khu vực nghèo ở Thủ đô nước Anh.
8/8, bé gái Lokor Logitel, 3 tuổi, đói khóc tại Trung tâm cứu đói ở làng Naduat, phía tây bắc thủ đô Nairobi của Kenya. Nạn đói đang lan rộng ra khỏi Somalia.
11/8, gia đình đang cố giữ một thanh niên than khóc người anh trai - cảnh sát - bị chết trong vụ đánh bom tại Pakistan, khiến 4 cảnh sát và 1 đứa trẻ thiệt mạng, 14 người khác bị thương.
9/8, một chú chó nhảy lên vì bị vòi rồng xối vào khi cảnh sát đang cố dẹp cuộc biểu tình của sinh viên Chile tại Thủ đô Santiago đòi cải tổ hệ thống giáo dục.
9/8, một người buôn chứng khoán thẫn thờ khi nhìn chỉ số DAX của Đức giảm 7%.
7/8, vận động viên bơi lội Mỹ Diana Nyad, 61 tuổi, lao xuống eo Florida tại Havana bắt đầu hành trình bơi từ Cu Ba sang Mỹ với chiều dài 168 km.

Hồng Hà
(Theo Time)