“Tôi kêu gọi Phó Tổng thống hãy tước quyền tổng thống của ông Trump ngay lập tức, dựa theo Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ. Nếu ông Pence và nội các không hành động, thì Quốc hội có thể sẽ tiến tới việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Dù chỉ còn 13 ngày nữa là hết nhiệm kỳ của ông Trump, nhưng bất kỳ ngày nào cũng có thể là một sự kiện ‘khủng khiếp’ đối với nước Mỹ”, NBC News dẫn tuyên bố của bà Pelosi.

{keywords}
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nói rằng bạo loạn xảy ra tại đồi Capitol “là một cuộc nổi dậy được Tổng thống Mỹ kích động nhằm chống lại đất nước, và ông ấy không nên nắm quyền thêm một ngày nào nữa”.

Theo NBC News, những động thái đòi phế truất tổng thống diễn ra trong bối cảnh ông Trump khi tham gia buổi biểu tình được tổ chức hôm 6/1 bên ngoài Nhà Trắng đã kêu gọi đám đông người ủng hộ hãy tiến tới đồi Capitol và “thể hiện sức mạnh”. Nhưng cuộc biểu tình sau đó đã trở thành bạo loạn, khi nhiều thành phần quá khích đã xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ và đập phá nhiều tài sản.

Toàn cảnh Cuộc khủng hoảng trên Đồi Capitol ở Mỹ

Tuấn Trần

Ông Trump lên án những kẻ tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ

Ông Trump lên án những kẻ tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ

Trong một video được đăng tải trên Twitter hôm 7/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã lên án những kẻ phát động tấn công vào trụ sở Quốc hội tại đồi Capitol.

Bầu cử tổng thống Mỹ, từ hỗn loạn đến bạo lực

Bầu cử tổng thống Mỹ, từ hỗn loạn đến bạo lực

Từ cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên cho tới ngày bầu cử 3/11/2020 và giờ là cuộc biểu tình bạo lực ở Đồi Capitol, nước Mỹ liên tục có những tình huống khiến cả thế giới bị sốc.