Hàng trăm người đã đổ ra đường phố tại thủ đô Santiago và các thành phố lân cận trong những ngày gần đây để biểu tình phản đối việc tăng giá vé phương tiện công cộng. Người biểu tình đã phá hoại các ga tàu điện ngầm và thậm chí là phóng hoả một công ty điện lực.

“Mục đích của lệnh tình trạng khẩn cấp này rất đơn giản, nhưng rất lớn lao”, ông Pinera cho biết, “là để đảm bảo trật tự công cộng, trả lại yên bình cho Santiago, bảo vệ tài sản công và tư”.

{keywords}
Một phòng bán vé trước cửa ga tàu điện ngầm bị người biểu tình đốt cháy.

Ông Pinera lên án các hành động bạo lực và cướp bóc tài sản diễn ra trong tuần này, nói rằng vì dao động trong tỉ giá ngoại tệ, việc tăng giá vé phương tiện công cộng là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm rằng ông thông cảm với những người phải chịu gánh nặng của việc tăng giá này.

“Trong những ngày tới, chính phủ sẽ khởi động một cuộc đối thoại… nhằm giảm nhẹ gánh nặng đối với những người đang bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá”, ông Pinera cho biết trong bài phát biểu. Tổng thống cũng nói rằng, theo các luật lệ an ninh đặc biệt, những người gây ra thiệt hại trong thành phố sẽ bị khởi tố.

Có ít nhất 180 người đã bị bắt và 57 sĩ quan cảnh sát bị thương riêng chỉ trong các cuộc biểu tình hôm 18/10, theo Chỉ huy Cảnh sát Chile Mario Rozas. Ông Rozas cũng cho biết nhiều thường dân đã bị thương trong các cuộc bạo loạn, nhưng không cung cấp con số cụ thể.

Một số hình ảnh trong các cuộc bạo loạn tại Santiago:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Anh Thư