Theo Bloomberg, chỉ trong một ngày 29/6, 400 người giàu nhất thế giới mất tổng cộng 70 tỷ USD do chứng khoán toàn cầu chao đảo trước tin tức về Hy Lạp.

Ngoài tình hình kinh tế Hy Lạp, sự sụt giảm của nền kinh tế Trung Quốc cũng được xem là một nguyên nhân lớn ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán quốc tế trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này, khiến nhiều nhà đầu tư tháo chạy.

{keywords}
Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates (trái) và tỷ phú giàu thứ ba thế giới Warren Buffett. (Ảnh: Bloomberg)

Cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục giảm lãi suất cho vay 25 điểm cơ bản, xuống còn 4,85 %/năm. Đây là lần cắt giảm thứ tư từ tháng 11/2014, cho thấy Chính phủ Trung Quốc nỗ lực kích thích nền kinh tế.

Động thái mới nhất của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PboC diễn ra khi nền kinh tế này đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong hơn 25 năm a. Dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7% trong 2015, so với mức 7,4% trong năm ngoái.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/6 trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2%. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 2% xuống thấp nhất trong 3 tháng qua. Chỉ số Nasdaq mất tới 2,5%, mức giảm kỷ lục kể từ tháng 4/2014.

Trung bình tài sản của mỗi tỷ phú giảm khoảng 175 triệu USD sau phiên giao dịch 29/6, theo chỉ số Bloomberg Billionaires.

Tỷ phú người Tây Ban Nha – Amancio Ortega mất nhiều nhất với 2,2 tỷ USD, tương ứng mức giảm 3,2%. Ông Ortega là người giàu nhất châu Âu và là cá nhân giàu thứ hai thế giới với tài sản 69,2 tỷ USD.

Nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett, người giàu thứ ba thế giới với tài sản trị giá 67,1 tỷ USD, cũng mất 1,6 tỷ USD trong ngày 29/6. Trong khi người giàu nhất thế giới Bill Gates bị mất 1,4 tỷ USD, tương ứng với mức giảm 1,7%.

Tỷ phú người Nigeria – Aliko Dangote, người giàu nhất châu Phi và giàu thứ 59 thế giới, là một trong số 12 tỷ phú có giá trị tài sản tăng lên trong ngày. Cụ thể, tài sản của ông Dangote đã tăng thêm được 180 triệu USD lên mức 15,3 tỷ USD.

Theo hãng tin Bloomberg, 400 người giàu nhất thế giới hiện sở hữu số tài sản trị giá 4,2 nghìn tỷ USD, nhiều hơn 400 tỷ USD so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức.

Thanh Vân