{keywords}
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy hiện trường sự cố ở Changde, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tân Hoa xã đưa tin, sự cố xảy ra tối 22/3 khi chiếc xe khách khởi hành từ tỉnh Hà Nam di chuyển đến địa phận gần Changde thuộc tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Lúc xảy ra sự cố, trên xe có 2 tài xế, một hướng dẫn viên du lịch và 53 du khách.

Khi hỏa hoạn xảy ra, ngoài 26 nạn nhân trên xe được xác nhận đã tử nạn còn có 28 người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng.

{keywords}
Chiếc xe chở khách bị cháy trơ khung sau hỏa hoạn. Ảnh: Xinhua

Nhà chức trách địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc. Hai tài xế đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Dù cơ quan điều tra chưa công bố nguyên nhân gây tai nạn, nhưng theo truyền thông Trung Quốc, nhiều vụ xe chở khách bốc cháy ở Trung Quốc là do các trục trặc động cơ.

Tuấn Anh