Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, lửa bùng phát tại nhà kho ở Icheon, cách thủ đô Seoul khoảng 80km về phía nam hôm nay, 29/4 lúc khoảng 13h30 và mãi đến 18h30 mới được dập tắt.

{keywords}
Các lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa ở công trình xây dựng nhà kho ở Icheon ngày 29/4. Ảnh: AP

Thủ tướng Chung Sye-kyun đã ra lệnh huy động "mọi nguồn lực cần thiết" để đối phó với tình huống khẩn cấp.

{keywords}
Mất gần 5 tiếng đám cháy mới được dập tắt. Ảnh: AP

Nguyên nhân gây hỏa hoạn được xác định là do nổ các vật liệu dễ cháy, được sử dụng trong quá trình lắp đặt hệ thống cách nhiệt trong tầng hầm nhà kho. Tất cả các nạn nhân được tin là công nhân xây dựng.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ đang tìm cứu các nạn nhân. Ảnh: AP

Theo hãng tin Yonhap, lửa lan đi rất nhanh và cản trở nghiêm trọng các nỗ lực sơ tán. Ngoài 38 nạn nhân được xác nhận đã thiệt mạng, ít nhất 10 người khác cũng bị thương vì hỏa hoạn.

{keywords}
Đoàn xe cứu thương xếp hàng dài bên ngoài hiện trường vụ cháy. Ảnh: AP

Hiện có nhiều ý kiến lo ngại, số trường hợp tử vong trong sự cố có thể tăng cao do có tới 78 người đang làm việc tại công trường và một số người hiện chưa xác định được số phận.

Tuấn Anh