Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Japan Airlines cho biết một máy bay của hãng này đã phải hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) sau khi phi công thông báo động cơ mạn trái bị chim tấn công.


Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy lửa bốc lên từ động cơ bên trái khi máy bay vừa cất cánh khỏi sân bay Quốc tế Handeda để tới New York (Mỹ) vào hôm 5/9.

Chiếc Boeing 777 chở 233 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã được yêu cầu hạ cánh khẩn cấp ngay sau đó. Rất may, không có ai bị thương.

Phát ngôn viên của Japan Airlines cho biết những chú chim được cho là thủ phạm gây ra sự cố trên, tuy nhiên nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Haneda là sân bay ghi nhận nhiều vụ chim tấn công máy bay nhất tại Nhật Bản trong năm qua với 182 vụ, tiếp đến là Osaka với 73 vụ và Narita với 57 vụ, mặc dù vậy không phải tất cả các vụ tấn công này đều ảnh hưởng tới hoạt động bay, theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản (MLIT).

Sầm Hoa 

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa bay qua Nhật Bản

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa bay qua Nhật Bản

Sáng sớm nay (29/8), Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa bay qua Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương ở ngoài khơi Hokkaido.

Nhật Bản diễn tập sơ tán tránh tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản diễn tập sơ tán tránh tên lửa Triều Tiên

Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập sơ tán trong tình huống bị không kích giữa những lo ngại về một cuộc tấn công hạt nhân từ phía Triều Tiên.

Triều Tiên sắp phóng thêm tên lửa, Mỹ điều máy bay ném bom

Triều Tiên sắp phóng thêm tên lửa, Mỹ điều máy bay ném bom

Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thêm nhiều tên lửa đạn đạo trong lúc Mỹ định triển khai một tàu sân bay và các máy bay ném bom chiến lược tới khu vực.

Máy bay Mỹ 'ném bom' Bán đảo Triều Tiên

Máy bay Mỹ 'ném bom' Bán đảo Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc hôm 31/8 đã diễn tập ném bom dọc biên giới Hàn Quốc với Triều Tiên

Máy bay ném bom Mỹ lượn khắp Bán đảo Triều Tiên

Máy bay ném bom Mỹ lượn khắp Bán đảo Triều Tiên

Hai máy bay ném bom siêu âm B-1B "Lancer" và 4 chiến đấu cơ tàng hình F-35B của Mỹ đã bay phía trên và gần Bán đảo Triều Tiên.