Người dân thành phố Jaipur hôm 25/5 đã chứng kiến cảnh nhiều đàn châu chấu lên tới hàng triệu con bay rợp trời tại đây. 

{keywords}
Hàng triệu con châu chấu ‘tấn công’ thành phố Jaipur, Ấn Độ. Ảnh: IndiaTV

“Nạn châu chấu đang xảy ra tại các nước Ethiopia, Somalia, Ấn Độ và Kenya là lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Mật độ sinh sản của châu chấu tại những vùng thuộc biên giới Ấn Độ-Pakistan năm nay cao hơn bình thường do sự xâm chiếm của bầy đàn, cũng như những cơn mưa gió mùa kéo dài hơn một tháng so với mọi năm đã giúp châu chấu sinh sản mạnh hơn”, chuyên gia Keith Cressman thuộc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc nói với RT.

Hiện giới chức Ấn Độ đang phải đối phó với tình hình dịch bệnh, cũng như khắc phục hậu quả cơn bão Amphan đổ bộ vào nước này hồi tuần trước. Và nay nạn châu chấu càng khiến áp lực đè nặng hơn đối với chính quyền New Dehli.

Video: Hàng triệu con châu chấu ‘tấn công’ thành phố Jaipur, Ấn Độ. Nguồn: IndiaTV

Tuấn Trần