{keywords}
Tổng thống Putin. Ảnh: Kremlin.ru

Trong đoạn video được trang web của Điện Kremlin công bố, người đứng đầu nước Nga, 68 tuổi, rời nhà gỗ trong trang phục áo khoác da cừu dài, sau đó nhúng mình ba lần trong một hồ bơi hình chữ thập có tượng thánh giá bằng băng.

{keywords}
Tổng thống Putin cởi trần, ngâm mình dưới hồ nước băng giá. Ảnh: Kremlin.ru

Theo Tulsaworld, nhiệt độ ở khu vực Moscow trong tuần qua là -20 độ C. Lễ Hiển linh được chào mừng vào ngày 19/1, kỷ niệm lễ rửa tội của Chúa Jesus ở sông Jordan. Vào dịp lễ này, nước được coi là nước thánh và nhiều người dân Nga cũng như ở khắp khu vực Đông Âu đều ngâm mình dưới nước như một dấu hiệu của đức tin Cơ đốc giáo chính thống của họ.

Nhiều người cho rằng việc ngâm mình dưới nước như vậy sẽ mang lại sức khoẻ tốt, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và rửa sạch tội lỗi.

Hoài Linh

Putin đóng vai 'Ông già Noel', chia sẻ ước nguyện đêm Giáng sinh

Putin đóng vai 'Ông già Noel', chia sẻ ước nguyện đêm Giáng sinh

Dù không khoác lên mình bộ quần áo Ông già Noel, song Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn góp phần biến ước mơ của con trẻ thành hiện thực trong Giáng sinh 2020.

Nhìn lại con đường ông Putin trở thành Tổng thống Nga

Nhìn lại con đường ông Putin trở thành Tổng thống Nga

Chúng ta cùng nhìn lại hành trình ông Vladimir Putin từ trung tá KGB trở thành một trong những người quyền lực nhất thế giới.