Bà Akie Abe được biết đến với việc đăng những bức ảnh đời thường của hai vợ chồng lên mạng xã hội và thậm chí là công khai chống lại một số chính sách của phu quân.

Nói cách khác, bà không thuộc tuýp đệ nhất phu nhân trầm lặng của một Thủ tướng Nhật Bản, mà là một người sẵn sàng lớn tiếng chỉ trích ông Shinzo Abe. Bà được mệnh danh là kateinai yato hay "phe đối lập tại gia". 

Sinh ra tại Tokyo vào năm 1962, bà Akie Matsuzaki là con gái của cựu Chủ tịch Morinaga & Co, một trong những công ty bánh kẹo lớn nhất Nhật Bản. Bà theo học tại trường Sacred Heart ở Tokyo từ bậc mẫu giáo cho tới đại học.

{keywords}

Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe. (Ảnh: Reuters)

Tiểu thư Morinaga & Co được cựu lãnh đạo công ty quảng cáo Dentsu, nơi bà từng theo làm, giới thiệu với chồng tương lai. "Chúng tôi đã ra ngoài ăn tối. Tôi phát hiện ông ấy thực sự vui tính", bà Akie nói với Japan Times hồi 2016.

"Ông ấy hơn tôi 8 tuổi. Ông ấy là một người chín chắn và hiểu biết rộng, điều đó khiến tôi vừa tôn trọng, vừa ngưỡng mộ".

Phu nhân Thủ tướng Shinzo Abe, từng là một DJ có nghệ danh là Akky, đã gây ấn tượng tốt trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên ngắn ngủi của chồng bà từ năm 2006-2007, nhờ tính cách trẻ trung và thân thiện với công chúng.

Bà không ngại ngùng khi nắm tay ông Abe trước đông người, thậm chí còn dám công khai về việc bà không có khả năng sinh con.

{keywords}

Bà Akie không ngại ngùng khi nắm tay chồng trước đông người. (Ảnh: Bundesregierung/Widmann)

Sau khi chồng bà kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên, bà đã theo học thạc sĩ tại Đại học Rikkyo, chuyên ngành nghiên cứu thiết kế xã hội và mở một nhà hàng hữu cơ có tên Uzu tại trung tâm Tokyo.

Khi ông Shinzo Abe giữ chức Thủ tướng Nhật Bản lần thứ hai, bà Akie đã có cơ hội để thể hiện đầy đủ vai trò của một Đệ nhất phu nhân.

"Tôi là một trong số ít người tại đất nước này có thể nói chuyện với nhiều tầng lớp trong xã hội, từ Nhật hoàng tới những người vô gia cư", bà Akie chia sẻ.

Trên trang Facebook cá nhân có hơn 130.000 lượt người theo dõi, Đệ nhất phu nhân Nhật Bản đã liên tục cập nhật các sự kiện mà bà tham dự, những người mà bà gặp gỡ, thỉnh thoảng là các bức ảnh chồng bà đang mỉm cười hoặc ăn kem.

{keywords}

Phu nhân Thủ tướng Shinzo Abe tự tin trò chuyện với cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. (Ảnh: European Pressphoto Agency)

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào năm 2016, bà Akie nói: "Tôi muốn nêu ra những quan điểm mà có thể chồng tôi và những người trong nội các của ông ấy không nhận thấy. Tôi ví mình giống như một "phe đối lập" vậy. Là vợ của ông ấy, nhiều lần tôi không muốn công kích chồng. Nhưng có lúc tôi thực sự cảm thấy tôi phải nói với ông ấy điều gì đó".

Bà Akie cũng được biết tới là người đi tiên phong trong một số hoạt động.

{keywords}

Đệ nhất phu nhân Nhật Bản đến thăm Trân Châu Cảng. (Ảnh: Facebook)

Tháng 8/2016, bà đã trở thành Đệ nhất phu nhân Nhật Bản đầu tiên có chuyến viếng thăm Trân Châu Cảng (thuộc quần đảo Hawaii của Mỹ) để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc tấn công mà quân đội Nhật Bản tiến hành 75 năm về trước.

Ngoài ra, bà đã tham dự một cuộc mít-tinh tại Okinawa để phản đối việc xây dựng sân đậu trực thăng cho quân đội Mỹ mà không có vệ sỹ đi kèm.

Tuy nhiên, hiện bà đang bị các đảng đối lập đòi triệu tập để điều tra nghi ngờ có liên quan đến vụ bê bối của Moritomo Gakuen. Tổ chức này đã mua phần đất sở hữu nhà nước ở Toenaka, Osaka với giá chỉ bằng 60% giá thành thị trường để xây dựng ngôi trường mới.

Người đứng đầu Moritomo Gakuen, ông Yasunori Kagoike, đã tuyên bố rằng họ bị thiệt hại vì những hành động của bà Akie Abe và bà đã bí mật chuyển giúp ông Abe một khoản từ thiện 1 triệu Yên (hơn 200 triệu đồng) cho trường.

Thủ tướng Shinzo Abe đã phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên vụ bê bối vẫn làm dấy lên nhiều nghi ngờ về vai trò của Đệ nhất phu nhân bản lĩnh nhất Nhật Bản này.

Sầm Hoa