Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ kéo dài suốt nhiều tuần qua tại nước này đã khiến ít nhất 81 người thiệt mạng và mất tích.

Trong bối cảnh lũ lụt xảy ra tại nhiều tỉnh thành ở miền nam và tây nam, Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 28/6 đã yêu cầu các cấp chính quyền địa phương và nhiều cơ quan chức trách tăng cường công tác cứu hộ người dân sống trong vùng lũ lụt.

Nhật báo Nhân dân trích thông cáo của Cơ quan Quản lý khẩn cấp nói rằng, hiện tượng mưa lũ kéo dài nhiều tuần qua đã khiến khoảng 13,74 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó hơn 744.000 người ở 26 tỉnh thành phải rời bỏ nhà cửa. Thiệt hại vật chất lên đến 3,93 tỷ USD.

{keywords}
An Huy sau trận mưa lớn ngày 27/6. Ảnh: China Daily
{keywords}
Ảnh: China Daily
{keywords}
Đưa người dân khỏi vùng mưa lũ. Ảnh: China Daily
{keywords}
Dựng bao cát nhằm ngăn nước lũ tràn tới. Ảnh: China Daily
{keywords}
Ảnh: China Daily

Video: Hai cảnh sát đập vỡ kính chắn gió ô tô để cứu người gặp nạn. Nguồn: China Daily

Tuấn Trần

Hàng triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng do lũ lụt

Hàng triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng do lũ lụt

Lũ lụt xảy ra tại nhiều tỉnh miền nam Trung Quốc đã khiến hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa, và gây thiệt hại về vật chất lên tới hơn 3,8 tỷ USD.

Đập Tam Hiệp, công trình tham vọng đầy tai tiếng của Trung Quốc

Đập Tam Hiệp, công trình tham vọng đầy tai tiếng của Trung Quốc

Trung Quốc đã tốn nhiều tiền của và công sức để xây dựng cũng như duy trì đập Tam Hiệp, công trình kiến trúc đồ sộ từng được ví như "Vạn Lý Trường Thành thứ 2".