Hãng tin AP cho biết, cảnh sát chống bạo động Myanmar đã sử dụng lựu đạn gây choáng và lựu đạn hơi cay nhằm vào đám đông người biểu tình tại thành phố Yangon trong ngày 6/3. Tình trạng trên cũng xảy ra tại một loạt thành phố khác trên khắp Myanmar như thủ phủ Myitkyina thuộc bang Kachin, thủ phủ Loikaw ở bang Kayah, Myingyan, Dawei,…

Trước đó vào hôm 5/3, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener đã kêu gọi Hội đồng Bảo an cần hành động khẩn cấp “nhằm thúc đẩy việc chấm dứt bạo lực và khôi phục các thể chế dân chủ tại Myanmar”.

Myanmar đã rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến được giới lãnh đạo quân sự nước này tiến hành hôm 1/2, dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra. Tính tới nay, đã có khoảng 56 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị bắt giữ khi tham gia diễu hành phản đối chính biến.

{keywords}
Cảnh sát Myanmar bắn hơi cay về phía người biểu tình ở thành phố Yangon. Ảnh: AP
{keywords}
Cảnh sát chống bạo loạn được triển khai ở Yangon, Myanmar ngày 6/3. Ảnh: AP
{keywords}
Nhiều xe chở lực lượng an ninh giải tán biểu tình ở ngoại ô Yangon, Myanmar ngày 6/3. Ảnh: AP
{keywords}
Đám đông biểu tình ở thành phố Mandalay, Myanmar hôm 6/3. Ảnh: AP
{keywords}
Một số người biểu tình ở thành phố Mandalay, Myanmar tự trang bị mặt nạ và mũ bảo hiểm. Ảnh: AP

Xem thêm: Biểu tình căng thẳng ở Myanmar

Tuấn Trần

Hình ảnh biểu tình ở Myanmar nhìn từ vệ tinh

Hình ảnh biểu tình ở Myanmar nhìn từ vệ tinh

Những bức ảnh được chụp từ vệ tinh cho thấy, các cuộc biểu tình ở Myanmar vẫn lan rộng bất chấp bị trấn áp mạnh mẽ bởi chính quyền quân sự.

Hàng trăm cảnh sát Myanmar tham gia phản đối chính biến

Hàng trăm cảnh sát Myanmar tham gia phản đối chính biến

Hơn 600 sĩ quan cảnh sát Myanmar đã từ chức để tham gia phong trào bất tuân dân sự (CDM) nhằm phản đối cuộc chính biến quân sự.