Pakistan trả tự do cho phi công Ấn Độ ngày 1/3 diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân đều lùi bước khỏi bờ vực chiến tranh. Tuy vậy, các vụ nã pháo vẫn diễn ra ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Theo Reuters, đoạn video phát trên truyền hình địa phương cho thấy phi công Abhinandan Varthaman bước qua biên giới Ấn Độ - Pakistan lúc 9h tối 1/3 giờ địa phương. Giới chức Ấn Độ cũng xác nhận, phi công này đã về và được đưa đi kiểm tra y tế.

“Khi bị giam giữ, Abhinandan được đối xử tốt, phù hợp với luật pháp quốc tế”, Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố, việc trả tự do cho phi công Ấn Độ là “cử chỉ thiện chí nhằm giảm căng thẳng đang leo thang với Ấn Độ”. Nhà lãnh đạo này cũng nhắc lại lập trường của Pakistan là giải quyết xung đột thông qua đối thoại.

Chiếc chiến đấu cơ MiG-21 của Abhinandan bị Pakistan bắn hạ trong cuộc xung đột trên bầu trời Kashmir ngày 27/2 do căng thẳng tăng cao giữa hai nước bùng phát thành xung đột.

Hoài Linh