Tàu sân bay USS Ronald Reagan đang trong giai đoạn bảo trì cuối cùng tại căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản và chuẩn bị thay thế tàu USS Carl Vinson đang neo đậu gần Triều Tiên.

Tờ Daily Star của Anh đưa tin, sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo đời mới hôm 14/5, Mỹ đã quyết định tăng thêm tàu sân bay cho lực lượng tàu chiến của mình trong khu vực.

{keywords}
Ảnh: CNN

Theo lịch trình, tàu USS Ronald Reagan xuất phát từ ngày 16/5 để tới tuần tra gần Triều Tiên, nhưng do lỗi kĩ thuật, tàu chưa đi được và phải neo tại cảng Yokosuka để sửa chữa.

{keywords}
Ảnh: CNN

USS Ronald Reagan là siêu hàng không mẫu hạm thuộc lớp Nimitz, chạy bằng hạt nhân. Tàu nặng 100.000 tấn, dài 330 mét và tốc độ di chuyển 56 km/giờ.

{keywords}
Ảnh: Bangkok Post

USS Ronald Reagan chở 4.539 thành viên thủy thủ đoàn và 90 máy bay chiến đấu các loại. Tàu được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào năm 2003 và có giá khoảng 8,5 tỷ USD.

{keywords}
Ảnh: Bangkok Post

Tháng 6/2015, Hải quân Mỹ đã triển khai USS Ronald Reagan đến căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật Bản) để thực hiện nhiệm vụ “tác chiến và nhân đạo” trên Thái Bình Dương và tại Biển Đông, thay thế cho tàu USS George Washington.

Xem tàu USS Ronald Reagan tập trận chung tại Hàn Quốc:

Sầm Hoa

Lật tẩy ‘ma trận’ bỏ trốn của quan tham TQ

Lật tẩy ‘ma trận’ bỏ trốn của quan tham TQ

Để trốn lệnh bắt giữ của cơ quan chức năng, Vương Bảo An đã bày ma trận với nhiều tình tiết lắt léo, nhưng cuối cùng vẫn không thoát.

Uy lực đáng sợ của 'sát thủ diệt hạm' T50

Uy lực đáng sợ của 'sát thủ diệt hạm' T50

Máy bay chiến đấu T-50 của Nga được trang bị tên lửa chiến thuật mới nhất X-35UE, có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu hải quân nào.

Đọ uy lực vũ khí hạt nhân Mỹ - Triều

Đọ uy lực vũ khí hạt nhân Mỹ - Triều

Triều Tiên liên tục khoe kho hạt nhân của nước này, nhưng chưa rõ số lượng vũ khí là bao nhiêu và tương quan sức mạnh so với Mỹ?

Tiết lộ 'độc chiêu' Trung Quốc truy bắt quan tham bỏ trốn

Tiết lộ 'độc chiêu' Trung Quốc truy bắt quan tham bỏ trốn

Hiện trong danh sách 100 quan tham bị truy nã, đã có 40 bức ảnh chân dung bị đóng dấu đỏ.

Nước nào sẽ thắng nếu Nga-Mỹ-Trung cùng rơi vào một cuộc chiến?

Nước nào sẽ thắng nếu Nga-Mỹ-Trung cùng rơi vào một cuộc chiến?

Trước nguy cơ bùng nổ Thế chiến thứ ba trên toàn cầu, trang Business Insider đã “đặt lên bàn cân” tiềm lực của ba cường quốc quân sự Nga, Mỹ và Trung Quốc để chọn ra “người chiến thắng”.