Một hòn đảo nhân tạo dài 625m, mọc trên 57 cột thép không gỉ khổng lồ, mỗi cột cao tương đương tòa nhà 13 tầng được Trung Quốc xây dựng trên biển đang dần thành hình.

Hòn đảo trên là một phần trong dự án đường giao thông xuyên biển kết nối giữa Thâm Quyến và Trung Sơn, hai thành phố lớn của tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, gần với Hong Kong và Macau.

Dự án tiêu tốn tới 50 tỷ NDT này, gồm xây dựng các cây cầu lớn, đường hầm dưới biển và các đảo nhân tạo ở cửa sông Châu Giang. Theo China Daily, dự án được gọi là kênh Shenzhong. Việc xây đảo nhân tạo đã bắt đầu và toàn bộ dự án được cho là hoàn tất vào năm 2024.

Hoài Linh

Báo Nga đăng video 'quái vật biển' dạt bờ ở Việt Nam

Báo Nga đăng video 'quái vật biển' dạt bờ ở Việt Nam

Hãng tin Sputniks của Nga mới đây đã đăng một video về quái vật biển bí ẩn có rất nhiều xúc tu, đang ngọ ngoạy, dạt vào bờ biển Việt Nam.

Video giải oan cho các mẹ bỉm sữa 'chỉ biết' trông con

Video giải oan cho các mẹ bỉm sữa 'chỉ biết' trông con

Hầu hết mọi người đều cho rằng các mẹ bỉm sữa ở nhà trông con chỉ ngồi xem phim, ăn bỏng ngô là hết ngày. Tuy nhiên, sự thật lại khác xa như vậy.

Video cậu bé Việt cứu vịt lên báo Anh

Video cậu bé Việt cứu vịt lên báo Anh

Báo Daily Mail của Anh mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc động lòng khi một bé trai Việt Nam cố cứu một chú vịt khỏi bị giết thịt.

Video hiếm về người thổ dân đơn độc giữa rừng Amazon

Video hiếm về người thổ dân đơn độc giữa rừng Amazon

Lần đầu tiên, một video rõ nét về thổ dân cuối cùng của một bộ lạc bị sát hại gần hết, hiện sống đơn độc trong rừng rậm Amazon ít nhất là 22 năm đã được công bố.