Sân bay vũ trụ Vostochny Cosmodrome mới của Nga đã thực hiện vụ phóng tên lửa đầu tiên vào hôm 28/4.


Hãng thông tấn RT của Nga đưa tin, vụ phóng được thực hiện vào 5h01 sáng (giờ Moscow) và sau khoảng 8 phút 44 giây, tầng Volga trên cùng mang 3 vệ tinh đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy Soyuz.

Tất cả các vệ tinh đều đã được triển khai vào quỹ đạo không gian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại sân bay vũ trụ Vostochny Cosmodrome ở tỉnh Amur, vùng Viễn Đông, để quan sát vụ phóng.

"Tôi muốn chúc mừng các bạn và cảm thấy rất tự hào", ông Putin nói với các nhân viên Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga. "Trước mắt có rất nhiều công việc, nhưng đây là một bước tiến đáng kể và quan trọng trong sự nghiệp phát triển du hành vũ trụ Nga".

Sầm Hoa

Trung Quốc thử thành công tên lửa siêu thanh

Nguồn tin ở Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh, có thể nhắm bắn bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong một giờ.  

Xem tên lửa nã trúng xạ thủ IS

Một tay súng bắn tỉa của IS đang núp tại một tòa nhà đổ nát thì bị trúng tên lửa của quân đội Syria.

Mỹ chuẩn bị lá chắn tên lửa đối phó Triều Tiên

Trở về Nhà Trắng sau một tuần công du Trung Đông và châu Âu, Tổng thống Mỹ đã có cuộc trả lời phỏng vấn liên quan tới một loạt vấn đề lớn, gồm cả Triều Tiên.