Trước thông tin Triều Tiên có thể đã thử nghiệm một vũ khí hạt nhân sớm nay (9/9), Mỹ được cho là sẽ điều máy bay WC-135 Constant Phoenix đi lấy mẫu không khí để xác định sự thật.


WC-135 Constant Phoenix là loại máy bay chuyên thu thập các mẫu không khí và các mảnh vụn để dò ra các hạt phóng xạ xuất phát từ một vụ nổ hạt nhân. Đây là phiên bản cải tiến của máy bay tiếp tế và vận tải Boeing C-135b hoặc EC-135C.

{keywords}
Ảnh: Aviationist

Có tới 10 máy bay loại này đã hoạt động kể từ năm 1963, với hai chiếc vẫn đang phục vụ ngày nay.

WC-135 được các phi công điều khiển đặt cho biệt danh "kẻ đánh hơi" hoặc "chim thời tiết". Nó có thể chở được 33 người.

{keywords}
Ảnh: Aviationist

{keywords}
Ảnh: Aviationist

Hai thiết bị xúc ở thân máy bay hút vào rồi đưa vào máy lọc. Phi hành đoàn sẽ lập tức phân tích những gì được giữ lại, góp phần xác định sự hiện diện của bụi phóng xạ, thậm chí xác định được các đặc tính của đầu nổ hạt nhân.

{keywords}
Ảnh: AviationsMilitaires.

Sự tinh vi và kích cỡ của đầu nổ sẽ giúp các chuyên gia xác định liệu công nghệ hạt nhân của Triều Tiên đã tân tiến đến mức có thể chế được một đầu nổ đủ nhỏ để lắp vào tên lửa hay không.

Thanh Hảo

Những kỷ lục độc, lạ trong sách Guinness 2017

Khi đề cập tới những thứ kỳ quặc hay phi thường, khó tin thì không gì sánh được sách Kỷ lục thế giới Guinness.

Video nghi phạm bẻ còng, đào tẩu giữa đồn cảnh sát

Nghi phạm giết người Alonso Perez đã bị bắt lại, sau khi người này bẻ còng, trốn khỏi phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát Bắc Las Vegas tuần trước.

Obama làm nóng vấn đề Biển Đông ở hội nghị ASEAN

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt tranh chấp tại Biển Đông lên hàng đầu và trọng tâm trong nghị trình hội nghị khu vực tại Lào hôm nay, 8/9.